Kết quả tìm kiếm cho "Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 36788
Sau hơn 25 năm, cả nước ta đã hoàn thành xây dựng gần 3.350km đường cao tốc, hoàn thành vượt mức mục tiêu 3.000km vào năm 2025. Từ đó, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện nhiều sai phạm trong việc xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội và quản lý giá bán tại một số dự án; đồng thời chuyển Công an tỉnh thông tin về các trường hợp có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách.
Việt Nam hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ để khai thác, làm chủ và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), đám mây và hạ tầng số bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Chiều 29/9, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Ngày 29/9, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức họp báo, giới thiệu và công bố kết quả kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, với 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Từ tê bì, yếu tay chân, người phụ nữ 62 tuổi được điều trị theo hướng thoát vị đĩa đệm. Nhưng tình trạng yếu tứ chi nhanh chóng tiến triển, kèm đi lại khó khăn, nuốt khó. Khi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, người bệnh đã liệt tứ chi và mất phản xạ gân xương.
Theo Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân, di sản không chỉ là những giá trị cần được gìn giữ và trao truyền, mà còn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, sinh kế người dân và sức mạnh mềm quốc gia.
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Châu Đặng Thị Hoa Rây yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc khẩn trương khắc phục những vướng mắc, khó khăn, rà soát lại các đầu công việc gắn với triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2026.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam - Campuchia.
Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Phát triển đô thị sẽ thúc đẩy phát triển đô thị, khu kinh tế đặc biệt và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực tăng trưởng mới.
Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và miền núi, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đặng Tiến Hùng đề nghị xã Ngọc Chúc (An Giang) tiếp tục rà soát đầy đủ, chính xác số hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn; bảo đảm việc thực hiện các chính sách dân tộc đúng đối tượng, đúng quy định, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Nghị định số 368/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.